Thủ tướng Merkel nỗ lực đến phút chót trước bầu cử Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 20/9 đã có những nỗ lực cuối cùng nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri Đức trước thềm tổng tuyển cử Đức sẽ diễn ra vào ngày 22/9.

Thủ tướng Merkel nỗ lực đến phút chót trước bầu cử Đức ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: AP)
Trong thư gửi tới 5 triệu hộ gia đình Đức, bà Merkel nhấn mạnh: trong 4 năm qua, nước Đức vẫn vững mạnh trong bối cảnh khủng hoảng châu Âu và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Bà cũng kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của bà. Ngày 22/9, gần 62 triệu cử tri đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 598 nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ 18 tại Đức. Cuộc tổng tuyển cử cũng sẽ xác định thành phần chính phủ cũng như vị thủ tướng tiếp theo chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Về lý thuyết, có tới 34 đảng phái tham gia tranh cử, song thực tế đây sẽ là cuộc đua giữa hai đảng đối đầu lớn nhất trong Quốc hội là Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Trong lịch sử 17 kỳ bầu cử Quốc hội Đức, chưa có đảng nào giành được đa số để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ, mà phải tìm kiếm liên minh với ít nhất một đảng khác. Các chiến dịch tranh cử của hai đảng diễn ra rải rác tại các khu vực bầu cử trên khắp nước Đức cho tới ngày 21/9, song nổi bật nhất tới nay vẫn là cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa ứng cử viên Thủ tướng bà Merkel và ông Peer Steinbrück, ứng cử viên của đảng Dân chủ Xã hội. Theo một số thăm dò trước bầu cử, số cử tri ủng hộ bà Merkel tiếp tục nhiệm kỳ ba chèo lái nước Đức đạt 58%, trong khi tỷ lệ này dành cho ứng cử viên đảng Dân chủ Xã hội Peer Steinbrück chỉ đạt 32%.
Theo Hồng Nhung (VOV/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm