Thủ tướng Nhật quyết định không đến Trung Quốc

Thủ tướng Abe đã có những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất chậm, do sự thất bại của Nhật Bản trong việc giải quyết hệ quả sau cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc trước đây và giọng điệu ngày càng cương quyết của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản ông Yoshihede Suga, Thủ tướng Abe đã quyết định không tham dự vì bận lịch trình ở Quốc hội.

 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

“Ông ấy sẽ không đến Trung Quốc trước hoặc sau ngày 3-9. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những giải pháp cho cuộc đối thoại giữa hai nước.” Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn chưa có bình luận gì về thông báo trên.
Quan hệ Trung- Nhật từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đã thất bại trong việc giải quyết những hệ quả từ cuộc chiến tranh xâm lược trước đây. Trung Quốc và Nhật Bản cũng có tranh chấp đảo trên biển Hoa Đông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm