Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cải tổ nội các

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cải tổ nội các ảnh 1
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo quyết định cải tổ, Bộ trưởng Pháp luật K. Shanmugam sẽ trở thành tân ngoại trưởng của Singapore, thay ông George Yeo. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Wong Kan Seng, Bộ trưởng Phát triển quốc gia Mah Bow Tan và Bộ trưởng Giao thông Raymond Lim sẽ rút khỏi nội các. Chính phủ mới của Thủ tướng Lý Hiển Long cũng sẽ không có sự tham gia của Bộ trưởng Cố vấn của Singapore Lý Quang Diệu, 87 tuổi - cha của ông Lý Hiển Long, và Bộ trưởng Cao cấp Goh Chok Tong - 70 tuổi, do hai ông này hôm 14/5 đã thông báo sẽ rút khỏi nội các để nghỉ hưu. Giới phân tích đánh giá đây là một trong những cuộc cải tổ nội các ấn tượng nhất ở Singapore với 11 trong số 14 bộ có "ông chủ" mới. Cuộc cải tổ trên được tiến hành sau khi Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền ở Singapore vẫn giữ đa số ghế trong quốc hội. Nội các mới của Singapore sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống S. R. Nathan vào ngày 21/5 tới.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm