Thuốc trị mụn Diane 35 gây tử vong

Trước đó, báo Le Figaro (Pháp) dẫn nguồn từ tài liệu mật đề ngày 25-1 của cơ quan nêu trên ghi nhận trong 25 năm qua, sau khi dùng thuốc Diane 35 và thuốc đồng chủng loại Holgyeme (hãng Effik), đã có bảy ca phụ nữ tử vong ở Pháp, 125 ca nghẽn mạch và huyết khối, 113 ca gây phản ứng không mong muốn về mạch và huyết khối.

Cơ quan An toàn dược phẩm và sản phẩm y tế quốc gia Pháp ghi nhận đối với ba ca tử vong còn lại theo báo Le Figaro nêu, nguyên nhân tử vong do các bệnh tiềm ẩn khác chứ không liên quan đến Diane 35. Cơ quan này cho biết tuần tới sẽ công bố báo cáo hoàn chỉnh.

Diane 35 được cấp giấy phép lưu hành ở Pháp từ tháng 7-1987 với chỉ định trị mụn trứng cá, tuy nhiên vẫn thường được dùng như thuốc viên ngừa thai. Đến nay thuốc đã được bán ở 116 nước. Đa số các nước chỉ định dùng thuốc để trị mụn nhưng một số nước cũng chỉ định uống để ngừa thai.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm