Thượng viện Mỹ: Thông qua dự luật kích thích kinh tế

Thượng viện đã nhanh chóng thông qua dự luật với kết quả chỉ có thêm một phiếu chống (61 phiếu thuận, 37 phiếu chống).

Cuối tháng 1, Hạ viện đã thông qua một dự luật kích thích kinh tế khác trị giá 819 tỷ USD. Do đó, Thượng viện và Hạ viện đang rốt ráo thảo luận để dung hòa hai dự luật.

Hai dự luật đều có nội dung cơ bản là khuyến khích tiêu dùng và miễn thuế để kích cầu tiêu dùng và đầu tư.

Cũng trong ngày 10-2, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đã thông báo một kế hoạch giải cứu hệ thống tài chính mới trị giá có thể từ 1.500-2.000 tỷ USD, trong đó gộp luôn kế hoạch 700 tỷ USD đã được chính quyền của Tổng thống Bush thông qua trước đây.

Kế hoạch mới gồm ba mục tiêu chính: Xóa nợ xấu của ngân hàng, bơm tiền mặt để tăng vay tín dụng và hỗ trợ trực tiếp cho người vay mua nhà mất khả năng chi trả. Bộ Tài chính sẽ thành lập một cơ cấu tài chính mới gồm vốn nhà nước và tư nhân với trị giá ban đầu 500 tỷ USD để mua lại nợ xấu của ngân hàng. Kế tiếp là khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 1.000 tỷ USD cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

LÊ LINH (Theo AP, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm