Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế

Thượng viện do đảng Dân chủ nắm đa số đã quyết định mở đường cho gói kích thích kinh tế với 61 phiếu thuận, 37 phiếu chống. 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã quyết định ủng hộ kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.

Dự kiến, Thượng và Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gay gắt trong tuần này để điều chỉnh lại các khác biệt giữa dự luật của hai bên. Kế hoạch hai viện thông qua về cơ bản là tương đồng, song nó có vài điểm khác biệt như cách thức mở rộng chương trình y tế hay ưu tiên trong chi tiêu số tiền 838 tỷ USD này. Dự luật của Hạ viện sẽ cấp nhiều tiền cho các trường học, chính phủ địa phương và các bang đơn lẻ. Trong khi đó, Thượng viện chú ý nhiều hơn tới cắt giảm thuế.

Tổng thống Obama hoan nghênh sự ủng hộ của Thượng viện và gọi đây là sự khởi đầu tốt đẹp. "Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải điều chỉnh dự luật của hai bên trước khi nó được chuyển tới chỗ tôi. Chúng ta sẽ còn nhiều việc cần làm trong những ngày tới", Obama nói và thêm rằng tổng thống muốn thấy phiên bản của dự luật này trên bàn của ông trước ngày 16/2.

Lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Harry Reid cho hay ông sẽ chuyển phiên bản hoàn chỉnh của dự luật tới Obama sớm hết sức có thể. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnel than phiền rằng dự luật "không hề đảm bảo nó sẽ tạo ra việc làm hay khôi phục kinh tế". Obama từng cho hay kế hoạch kích thích kinh tế của ông sẽ tạo ra tới 4 triệu việc làm.

Thượng viện thông qua gói kích thích kinh tế này ngay khi Bộ Tài chính đề xuất gói giải cứu ngân hàng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD. Obama sẽ vạch ra kế hoạch vực dậy kinh tế của ông trước phiên họp của hai viện vào ngày 24/2.

Theo Hải Ninh (VNE/ BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm