Thụy Điển: Bạo loạn bùng phát theo kiểu ở Anh

Bạo động bùng nổ ở Gothenburg, thành phố lớn thứ hai ở Thụy Điển, đêm 16-8 khi một nhóm thanh niên ném đá và bom xăng vào xe cảnh sát. Bên cạnh đó, ở quận Backa, giới trẻ đã ném đá vào các cảnh sát đang tuần tra.
Ngoài ra, những kẻ bạo động còn mưu toan làm mù mắt cảnh sát khi chiếu tia laser xanh vào mắt họ. Thế nhưng, các cơ quan bảo vệ pháp luật thông báo không bắt giữ bất cứ một người tham gia bạo động nào.

Thụy Điển: Bạo loạn bùng phát theo kiểu ở Anh ảnh 1

Cảnh sát Thụy Điển tăng cường đối phó với tội phạm đường phố...

Thụy Điển: Bạo loạn bùng phát theo kiểu ở Anh ảnh 2

...trong đó có hành động đốt phá xe cộ. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân các vụ bạo động này. Tuy vậy, người ta không loại trừ khả năng bạo động xuất phát từ việc cảnh sát bắt giữ hai người bị tình nghi phá hoại tài sản công cộng.
Ông Bertil Claesson, đứng đầu đơn vị cảnh sát ở quận Angered, cho biết trước vụ bạo động đêm 16-8, 15 ô tô đã bị đốt cháy tại một bãi đậu xe ở quận này.
Tuần trước cũng xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và giới trẻ ở ngoại ô thủ đô Stockholm. Khi đó, cảnh sát đã bắt một kẻ gây bạo loạn. Nhà chức trách cho rằng làn sóng bạo động ở Stockholm có dáng dấp của cuộc bạo loạn ở Anh.
Theo Lục San (NLĐO / The Local, Newsru)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm