Thụy Điển đòi Nga giải thích lời đe dọa về NATO

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom tuyên bố: “Việc đưa ra những lời đe dọa như thế là không thể chấp nhận được. Chúng tôi là một quốc gia độc lập và có quyền đưa ra những quyết định độc lập đối với chính sách an ninh của mình.”

 Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom. (Ảnh: EPA)

Căng thẳng giữa Nga và Thụy Điển gần đây leo thang, với việc Thụy Điển ngày càng tỏ ra quan ngại đối với những động thái của Moscow ở Ukraine và những hoạt động quân sự tại khu vực Baltic.

Hôm 10-9, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đã phát biểu rằng, quyết định gia nhập vào NATO của Thụy Điển sẽ để lại “những hệ quả về quân sự, chính trị, ngoại giao mà Nga chắc chắn không thể không đáp trả.”
Thụy Điển không phải là thành viên của NATO, song có quan hệ chặt chẽ với tổ chức này và thường xuyên tổ chức tập trận chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm