Thụy Điển đóng cửa sứ quán ở Việt Nam

"Quyết định đau đớn này là kết quả của việc Riksdag (nghị viện Thụy Điển) đã cắt giảm 300 triệu kronor (43,7 triệu USD) chi phí cho văn phòng chính phủ", Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt cho biết hôm qua.

Các đại sứ quán bị đóng cửa gồm có ở Brussels, Bỉ; Buenos Aires, Argentina; Hà Nội, Việt Nam; Kuala Lumpur, Malaysia; và Luanda, Angola. Việc giải tán nsẽ diễn ra vào năm 2011.

Việc cắt giảm ngân sách dành cho hoạt động của chính phủ được phe đối lập chiếm đa số trong nghị viện Thụy Điển ủng hộ. Chính phủ trung tả của Thủ tướng Fredrik Reinfeldt được tái bầu hồi tháng 9 và thiếu hai ghế để nắm đa số.

Quyết định cắt giảm chi tiêu nói trên cũng được thông qua với tỷ lệ sít sao, chỉ chênh một phiếu.

Theo Hải Minh ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm