Thủy thủ khu trục hạm Mỹ mất tích ở biển Đông

Theo thông tin chính thức từ hạm đội Mỹ, thủy thủ được báo cáo là mất tích vào lúc 9 giờ sáng 1-8.

Khu trục hạm Mỹ Stethem đang hoạt động ở biển Philippines. Ảnh: US Navy

Hạm đội Hải quân Nhật Bản, Sazanami và trục hạm Sazanami cùng trực thăng Izumo đã tham gia giúp đỡ trong nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ vào đầu ngày 2-8. Ngoài ra, Trung tâm Hồi phục Quân nhân ở Hawaii cũng tham gia tìm kiếm.

Đây là cuộc tìm kiếm cứu hộ người mất tích lần thứ hai trong hè này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc cứu hộ đầu tiên đã kết thúc sau 50 tiếng tìm kiếm ở khu vực Okinawa và sau đó phát hiện ra rằng vị thủy thủ mất tích đã trốn trong buồng kỹ thuật của trục hạm.

Trước đó, Hải quân Mỹ đã mất một thủy thủ vào đầu tháng 6 tại chiếc tàu tuần dương Normandy ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm