Tòa án Philippines buộc tội 9/11 ngư dân Trung Quốc

Hai người không bị buộc tội vì còn trong độ tuổi chưa thành niên và đã được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao Philippines để làm thủ tục hồi hương.

11 ngư dân Trung Quốc và tàu cá Quỳnh Quỳnh Hải 0963 đã bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ hôm 6-5 cùng với tang vật hơn 500 con rùa biển (ảnh) tại bãi Trăng Khuyết. Bộ Tư pháp Philippines cho biết các ngư dân Trung Quốc đã vi phạm Điều 87 (xâm phạm vùng biển Philippines) và Điều 97 (đánh bắt động vật bảo vệ cấm săn bắt) của Luật Thủy sản. Cảnh sát biển cho biết trong 555 con rùa biển, 177 con đã được thả xuống biển trở lại, số còn lại đã chết.

Công tố viên tỉnh Palawan cho hay các ngư dân Trung Quốc từ chối được luật sư giúp đỡ. Theo kênh truyền hình Channel News Asia (Singapore), với tội danh đánh bắt động vật quý hiếm được bảo vệ, các ngư dân Trung Quốc có thể bị kết án 20 năm tù cùng với số tiền phạt rất lớn. Riêng tội danh xâm phạm vùng biển đã có thể bị phạt đến 200.000 USD.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm