Tòa án Venezuela ra lệnh bắt 30 quan ngân hàng

Tòa án Venezuela ra lệnh bắt 30 quan ngân hàng ảnh 1

Tổng thống Chavez yêu cầu điều tra hoạt động của bảy ngân hàng lớn. Ảnh: Reuters

Các công tố viên cũng đề nghị Interpol giúp tìm kiếm và bắt 9 người tình nghi đang được cho là đã trốn khỏi Venezuela. 

Hiện chủ tịch của Banco Real là Arne Chacon, anh em với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Jesse Chacon, đã bị bắt.

Tổng thống Chavez cho hay Arne Chacon cần được điều tra vì không biết bằng cách nào mà một người sở hữu rất ít vốn có thể trở thành chủ tịch một ngân hàng lớn.

Đến nay, tổng cộng có 6 người đang bị giam giữ, trong đó có Ricardo Fernandez đứng đầu nhóm đầu tư mua bốn ngân hàng đã bị phong toả gồm Canarias, Confederado, Bolivar và ProVivienda (BanPro).

Bảy ngân hàng ở Venezuela bị đóng cửa từ hôm 30-11 và chính quyền buộc tội các hoạt động bất thường ở đây đã khiến chúng rơi vào bê bối tài chính. Ba ngân hàng còn lại là Central Banco Universal, Baninvest Banco de Inversion và Banco Real. Trong đó, Canarias và BanPro sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn, mọi tài sản sẽ bị bán hết.

Số còn lại sẽ được chuyển thành một phần của hệ thống ngân hàng nhà nước Banco Bicentenario vừa thành lập.

Theo PHAN ANH (TTO - AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm