Tòa triệu tập bộ trưởng Nội vụ Pakistan

Động thái này diễn ra hai ngày sau khi Tòa án Tối cao bỏ lệnh ân xá và yêu cầu Cục Giải trình quốc gia khôi phục quá trình truy tố 8.000 người, trong đó có nhiều chính trị gia về các cáo buộc tham nhũng.

53 chính trị gia này đã được Cục Giải trình quốc gia đưa tên vào Danh sách Kiểm soát để điều tra truy tố tội danh tham nhũng trước thời điểm lệnh ân xá được cựu Tổng thống Pervez Musharraf ban hành.

Cùng ngày, Cục Giải trình quốc gia thông báo lệnh cấm Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Mukhtar rời Pakistan đã vô hiệu. Ngày trước đó, hai ông Ahmad Mukhtar, Rehman Malik và gần 250 chính trị gia đã nhận được lệnh cấm rời Pakistan.

ĐĂNG KHOA (Theo New York Times, Xinhua, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm