Tòa xét xử tên đánh bom ở Boston

Tòa xét xử tên đánh bom ở Boston ảnh 1
Cuối tháng 6, bị cáo Djokhar Tsarnaev đã bị truy tố vì cùng anh trai Tamerlan Tsarnaev (đã chết) chuẩn bị bom tự tạo và cho nổ hai quả bom trong nồi áp suất tại cuộc thi chạy marathon ở Boston hôm 15-4. Y cũng bị truy tố vì sát hại một cảnh sát trong lúc bị truy đuổi.

Tổng cộng bị cáo Djokhar Tsarnaev bị truy tố 30 tội danh với 19 tội danh dẫn đến án tử hình hoặc tù chung thân. Y đang bị giam giữ ở Boston. Theo hãng tin Reuters, luật sư bào chữa cho y là bà Miriam Conrad.

Vụ đánh bom tại cuộc thi chạy marathon ở Boston đã làm ba người chết, 264 người bị thương, trong đó có 15 người phải chịu phẫu thuật cắt một hoặc hai chân. Các nạn nhân trong vụ đánh bom sẽ được tham dự phiên tòa. Nếu số người tham dự quá đông, dự kiến tòa sẽ bố trí căn phòng thứ hai có truyền thanh và truyền hình.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm