Tổng ân xá ở Syria

Những người được ân xá chủ yếu vi phạm luật về biểu tình hòa bình, mang vũ khí và đào ngũ khỏi quân đội.

Ngay sau đó, tổ chức Anh em Hồi giáo đã ra thông cáo khẳng định lệnh tổng ân xá không nghiêm túc và không đáng tin cậy vì nhằm mục đích tuyên truyền cho chế độ cầm quyền. Anh em Hồi giáo cho rằng từ đầu làn sóng biểu tình đến nay có 60.000 người bị giam giữ. Đây là lần thứ ba tổng thống Syria ban lệnh ân xá trong 10 tháng qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Syria Adnan Mahmoud khẳng định Bộ đã cấp 147 giấy phép cho báo chí Syria và báo chí nước ngoài theo dõi biểu tình từ đầu tháng 12-2011 đến nay và 116 cơ quan báo chí đã vào Syria cùng làm việc với 90 cơ quan báo chí Syria có giấy phép. Giấy phép có giá trị 10 ngày và được gia hạn. Ông bảo đảm nhà báo được tự do đến tất cả các tỉnh, phỏng vấn các nhân vật chính trị, kinh tế, viên chức chính phủ phù hợp luật pháp Syria.

D.THẢO (Theo RIA Novosti, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm