Tổng thống Duterte muốn rút khỏi ICC như Nga

Báo Straits Times đưa tin ông Duterte đánh giá ICC chẳng có ích lợi gì và ICC chỉ nhắm đến các nước nhỏ như Philippines. Ông bày tỏ thái độ bất bình phương Tây không hiểu gì về cuộc chiến ma túy ở Philippines nên đã chỉ trích này nọ. Ông cũng chỉ trích LHQ không ngăn cản chiến tranh xảy ra trên thế giới. Ông tuyên bố: “Nếu Trung Quốc và Nga quyết định thiết lập một trật tự mới, tôi sẽ là người đầu tiên gia nhập”.

Hôm 16-11 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh hủy bỏ chữ ký của Nga trong Quy chế Rome năm 1998 về thành lập ICC (Nga ký nhưng chưa phê chuẩn). Bộ Ngoại giao Nga giải thích do quyền tài phán của ICC không mang tính chất độc lập, ví dụ như vụ xung đột Nga-Gruzia hồi tháng 8-2008.

Trước đó, ba nước châu Phi gồm Burundi, Nam Phi và Gambia đã tuyên bố rút khỏi ICC. Nhiều nước châu Phi khác dọa sẽ làm như Kenya, Namibia, Uganda.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm