Tổng thống Hàn mang theo dàn nghệ sĩ hùng hậu thăm TQ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13-12 bắt đầu chuyến thăm đầu tiên Trung Quốc kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5. Đi cùng ông trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày (từ 13 đến 16-12) là dàn nghệ sĩ Hàn Quốc và một phái đoàn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, đông nhất từ trước đến nay tháp tùng tổng thống ra nước ngoài.

Theo Reuters, Tổng thống Moon hy vọng dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng phái đoàn doanh nghiệp đông đảo sẽ giúp ông hàn gắn quan hệ, làm lành với Trung Quốc sau một năm ngoại giao khó khăn hai nước.

Nữ diễn viên Song Hye-kyo cùng các thành viên ban nhạc EXO và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại lễ khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12. Ảnh: YONHAP

Nữ diễn viên Song Hye-kyo cùng các thành viên ban nhạc EXO và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại lễ khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12. Ảnh: YONHAP

Quan hệ ngoại giao hai nước xấu đi quanh việc Trung Quốc bất mãn vì Hàn Quốc đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên đất mình. Hàn Quốc và Mỹ nói rằng mục tiêu là để đối phó tên lửa Triều Tiên nhưng Trung Quốc lo ngại hệ thống THAAD sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mình trong khi chẳng giúp giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Sự kiện này đã ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh của Hàn Quốc liên quan đến Trung Quốc như thương mại, giải trí, du lịch.

Riêng về giải trí, hoạt động của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại đất nước đông dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng, khi truyền hình, sân khấu nước này đồng loạt tẩy chay họ. Từ nửa cuối năm 2016, các ca sĩ, nhóm nhạc K-Pop phải hủy trình diễn ở Trung Quốc. Các nghệ sĩ Hàn Quốc bị cấm quảng cáo ở Trung Quốc. Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc biến mất hoàn toàn trên các kênh truyền hình Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nữ diễn viên Song Hye-kyo và các thành viên ban nhạc EXO tại lễ khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nữ diễn viên Song Hye-kyo và các thành viên ban nhạc EXO tại lễ khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12. Ảnh: YONHAP

Vì THAAD, ngành du lịch Hàn Quốc mất khoảng 6,5 tỉ USD vì bị du khách Trung Quốc tẩy chay trong chín tháng từ đầu năm 2017. Tổng thể ước tính tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay đã bị giảm 0,4% vì THAAD.

Việc Tổng thống Moon mang cả một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu và dàn nghệ sĩ đông đảo sang Trung Quốc lần này thể hiện mong muốn phá băng quan hệ hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh chuông khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12, cùng nữ diễn viên Song Hye-kyo và các thành viên ban nhạc EXO. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh chuông khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12, cùng nữ diễn viên Song Hye-kyo và các thành viên ban nhạc EXO. Ảnh: YONHAP

Có mặt trong phái đoàn doanh nghiệp có các lãnh đạo tập đoàn bán lẻ Lotte Group, các công ty mỹ phẩm, công ty giải trí lớn.

Trong dàn nghệ sĩ này có nữ diễn viên Song Hye-kyo, rất được yêu thích ở Trung Quốc qua bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời. Ngoài ra còn có ban nhạc trẻ EXO - một trong những ban nhạc tiếng tăm của K-Pop, cùng nhiều nghệ sĩ đại diện các nhãn hàng mỹ phẩm Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Song Hye-kyo đánh chuông khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12, cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các thành viên ban nhạc EXO. Ảnh: YONHAP

Nữ diễn viên Song Hye-kyo đánh chuông khai mạc sự kiện Đối tác Kinh tế và Thương mại Hàn-Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-12, cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các thành viên ban nhạc EXO. Ảnh: YONHAP

Các nghệ sĩ này sẽ cùng tham dự bữa tiệc tối 14-12 của Tổng thống Moon với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự kiến trước đó, trong ngày 14-12, Tổng thống Moon và Chủ tịch Tập sẽ cùng ký một bản ghi nhớ về thương lượng Thỏa thuận thương mại tự do Hàn Quốc-Trung Quốc. Đây là lần gặp thứ ba của hai ông Moon và Tập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm