Tổng thống Hàn Quốc muốn Mỹ triển khai thêm THAAD

Việc Triều Tiên bắn tên lửa được cho là đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào giữa khuya 28-7 đã làm Hàn Quốc hoang mang. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn sau vụ bắn tên lửa bất ngờ của Triều Tiên.

Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 29-7 cho biết Tổng thống Moon Jae-in vừa chỉ đạo bàn thêm với Mỹ chuyện triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này để đối phó.

Hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Đây là sự thay đổi lớn trong quan điểm của Tổng thống Moon, vốn phản đối chuyện triển khai hệ thống tên lửa THAAD vì lo ngại gia tăng căng thẳng với Triều Tiên và trong khu vực.

Hiện Mỹ đã lắp đặt hai hệ thống tên lửa THAAD tại Nam Hàn Quốc. Bốn hệ thống nữa đã được chuyển tới Hàn Quốc nhưng chưa được duyệt triển khai, vì còn lo ngại ảnh hưởng môi trường.

Tổng thống Moon cũng muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp bàn các biện pháp trừng phạt thêm Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm