Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi trong tai nạn phà chìm

Bà cho biết cảm thấy hối tiếc vì chính phủ không chấn chỉnh sai sót về quản lý mang tính hệ thống. Bà kêu gọi nỗ lực hơn nữa để cải cách nạn quan liêu.

Cùng ngày, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập công viên và đài tưởng niệm các nạn nhân chìm phà tại Ansan. Tính đến tối 29-4 đã có 203 người chết, 99 người còn mất tích. Ông Kim Han-sik, Giám đốc điều hành Công ty Vận tải biển Chonghaejin (chủ sở hữu phà Sewol), đã bị triệu tập thẩm vấn vì bị nghi ngờ trốn thuế, tham nhũng và đưa hối lộ cho gia đình ông Yoo Byung-eun, chủ Công ty Chonghaejin.

Cùng ngày, CHDCND Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật gần giới tuyến phía bắc. Theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã bắn 50 quả đạn pháo trong 10 phút từ hai căn cứ ven biển. Đạn rơi cách phía bắc giới tuyến khoảng 3 km. Trước tập trận, CHDCND Triều Tiên đã gửi Fax thông báo cho Hàn Quốc. Hàn Quốc đã triển khai bốn tàu chiến, một máy bay cảnh báo sớm và bốn máy bay chiến đấu. Người dân năm đảo được lệnh sơ tán.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm