Tổng thống Mỹ quan ngại các tay súng thánh chiến có hộ chiếu châu Âu

Tổng thống Mỹ quan ngại các tay súng thánh chiến có hộ chiếu châu Âu ảnh 1Hình ảnh được cho là các chiến binh người Pháp đang tham gia thánh chiến tại Syria. (Ảnh: nydailynews.com)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phát ngày 29/6 trên hãng ABC của Mỹ, ông Obama nói: “Chúng ta đã thấy những người châu Âu ủng hộ sự nghiệp của các chiến binh đến Syria và nay có thể sang Iraq rồi trở nên hiếu chiến. Sau đó họ quay trở về”. Những chiến binh này “có hộ chiếu châu Âu và họ không cần thị thực để nhập cảnh Mỹ. Nay chúng ta phải dành nhiều thời gian, như chúng ta đã làm trong nhiều năm qua, để đảm bảo rằng chúng ta đang nâng cao năng lực tình báo để đối phó với mối đe dọa đó.”

Theo số liệu thống kê mới nhất, gần 800 người Pháp đã tham gia cuộc nội chiến ở Syria. Con số này đối với người Anh là 400 và Bỉ là 200.

Những người cầm hộ chiếu Pháp, Bỉ và Anh cùng với một số quốc gia châu Âu khác, không cần thị thực để đến Mỹ. Điều này có nghĩa là họ có khả năng sẽ tránh được khâu khám xét./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm