Tổng Tư lệnh Thái Lan: Không can thiệp nếu chính trị ổn định

Trong cuộc họp báo tại Bangkok (Thái Lan) ngày 17-10, Tổng Tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong khẳng định quân đội sẽ không can thiệp nếu chính trị ổn định.

Tuy nhiên Đại tướng Kongsompong không loại trừ khả năng quân đội sẽ can thiệp nếu chính trị lại có xung đột khi Thái Lan có chính phủ dân sự sau cuộc bầu cử tới.

Tướng Apirat Kongsompong chính thức nhậm chức Tổng Tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan ngày 1-10.

Tổng Tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong trong cuộc họp báo tại Bangkok (Thái Lan) ngày 17-10. Ảnh: REUTERS

Tổng Tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong trong cuộc họp báo tại Bangkok (Thái Lan) ngày 17-10. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp báo, Tướng Kongsompong cho biết quân đội sẽ theo dõi chặt tình hình và sẽ cố gắng giữ vị thế trung lập. “Chúng ta phải xử lý cẩn thận … Chúng ta không thể để chính trị lợi dụng”- Reuters dẫn lời Tướng Kongsompong.

Khi được một nhà báo hỏi liệu ông có thực hiện một cuộc đảo chính nữa hay không, Tướng Kongsompong nói: “Nếu chính trị không gây ra xung đột như trong quá khứ thì không cần chúng tôi can thiệp”.

Tổng Tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong khẳng định quân đội sẽ không can thiệp nếu chính trị ổn định sau cuộc bầu cử tới. Ảnh: REUTERS

Tổng Tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong khẳng định quân đội sẽ không can thiệp nếu chính trị ổn định sau cuộc bầu cử tới. Ảnh: REUTERS

Tháng 5-2014, quân đội Thái Lan lần thứ 12 can thiệp vào chính trường Thái Lan. Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha nắm quyền điều hành đất nước từ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, với lý do cần thiết phải ra tay khôi phục trật tự sau nhiều tháng xung đột giữa các phe ủng hộ và chống đối chính phủ.

Hiện sau nhiều lần trì hoãn, chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã xác định thời gian bầu cử là vào tháng 2-2019 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm