TQ không hề muốn giảm căng thẳng!

Theo sáng kiến, các bên tranh chấp nên nhất trí thỏa thuận đình hoãn, không hành động gây căng thẳng bao gồm xây dựng và cải tạo các đảo, bãi đá ở biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh khăng khăng bám luận điệu sai trái rằng xây dựng trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền TQ là hợp pháp nên không có vấn đề gì phải nhất trí giữa TQ và ASEAN. Người phát ngôn còn yêu cầu Philippines rút toàn bộ người và hạ tầng cơ sở đã xây dựng trên các đảo tranh chấp, trong đó có đảo Thị Tứ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Người phát ngôn vẫn mạnh miệng nói TQ muốn hợp tác với ASEAN để thực hiện toàn diện và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông trong khi TQ vẫn tiếp tục hành động gây căng thẳng.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm