Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sở hữu bom nhiệt hạch

Theo Sputnik, hôm 10-12, truyền thông dẫn lời nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng đã có bom nhiệt hạch (hay còn gọi là bom H, bom hydro) và sẵn sàng sử dụng nó để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

 lãnh đạo Triều tiên Kim Jong Un trong một cuộc họp hôm 5-12-2015 (Ảnh: KCNA) 

“Bình Nhưỡng đang cố gắng trở thành một cường quốc hạt nhân có khả năng tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và sự tự tôn dân tộc bằng các cuộc tấn công hạt nhân và nhiệt hạch”, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim, khẳng định.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói thêm, Triều Tiên đang tiếp tục phát triển tích cực ngành công nghiệp quân sự của mình nhằm “không cho một kẻ thù nào dám khiêu khích đất nước này”.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức Bình Nhưỡng đã chế tạo được bom nhiệt hạch.

Năm 2005, Triều Tiên tuyên bố chế tạo được vũ khí hạt nhân. Động thái trên bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Nước này đã tiến hành 3 cuộc thử hạt nhân dưới lòng đất vào năm 2006, 2009 và 2013. 

Năm 2013, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm