Triều Tiên bị 'cấm cửa' tham dự diễn đàn kinh tế thế giới

Theo Sputnik, thông tin trên đã được một thành viên của Hội đồng quản trị Diễn đàn Davos cung cấp hôm 13-1.
WEF cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Triều Tiên không được mời tham gia vào sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 20 đến 23-1.

"Chúng tôi đã chứng kiến những gì xảy ra vào tuần trước, vụ thử nghiệm hạt nhân… Do đó chúng tôi không thể tiếp tục gửi lời mời tới CHDCND Triều Tiên" - Philipp Roesler, thành viên Hội đồng quản trị của Diễn đàn kinh tế thế giới, cho biết tại một cuộc họp báo.

 Phiên họp sắp tới của WEF sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 23-1-2016. Ảnh: Sputnik

Theo Roesler, vụ thử nghiệm hạt nhân không tạo cơ hội cho một "cuộc đối thoại quốc tế theo tinh thần của Diễn đàn Kinh tế Thế giới".

Hôm 6-1, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom Hydro lần đầu tiên. Động thái trên đã bị cộng đồng quốc tế lên án dữ dội, xem đó là khiêu khích và phá hoại sự ổn định trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm