Triều Tiên đề nghị trả nợ Czech bằng... nhân sâm

Đây là số tiền CHDCND Triều Tiên nợ từ thời Tiệp khắc cũ và số tiền này chỉ chiếm 5% trong tổng số nợ 9,6 triệu USD mà nước này chưa trả cho việc phân phối các phương tiện vận tải và xe điện.
Triều Tiên đề nghị trả nợ Czech bằng... nhân sâm ảnh 1
500.000 USD sẽ được Triều Tiên quy đổi ra 400 tấn nhân sâm để trả nợ (Nguồn: Diytrade)
Tuy nhiên phía Czech cho biết lượng tiêu thụ nhân sâm tại nước này là rất nhỏ với số lượng nhập khẩu mỗi năm chỉ khoảng 1,4 tấn. Vì vậy nếu số tiền 500.000 USD được quy đổi ra khoảng 400 tấn nhân sâm thì nước này phải mất tới hơn 200 năm mới tiêu thụ hết.
Phó Bộ trưởng Tài Chính Czech, ông Tomas Zidek cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục Triều Tiên quy đổi số tiền trên ra kẽm thay vì nhân sâm như họ đề nghị để chúng tôi có thể bán lại cho người khác vì theo chúng tôi được biết Triều Tiên có trữ lượng kẽm tương đối lớn”.
Tuy nhiên có thể phía Czech sẽ sớm thất vọng vì Triều Tiên vẫn kiên quyết với đề nghị của mình, họ đã gửi một phái đoàn sang Czech mang theo các mẫu nhân sâm quý để nước này lựa chọn.
Triều Tiên là một trong 10 con nợ lớn nhất của Czech trong khối nước XHCN trước đây.

Theo Thiên Hương (VNN / Koreatimes)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm