Triều Tiên gây sốc, tự lập múi giờ riêng

Triều Tiên hiện đang sử dụng cùng múi giờ với Hàn Quốc và Nhật Bản, múi giờ GMT+9. Sự thay đổi “giờ Bình Nhưỡng” sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15-8. Đây cũng là múi giờ sử dụng trên bán đảo Triều Tiên trước khi đế quốc Nhật Bản xâm chiếm.

Người dân Triều Tiên cúi đầu trước tượng đài “Lãnh tụ vĩ đại” Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin KCNA, “đế quốc Nhật Bản đã phạm vào tội ác không thể tha thứ khi lấy đi của Triều Tiên cả múi giờ chuẩn, chà đạp lên nền văn hóa và lịch sử 5.000 năm, đồng thời áp dụng những chính sách chưa từng thấy để phá hủy Triều Tiên.”

Triều Tiên sẽ sử dụng lại kinh độ 127 độ 30 phút đông cho múi giờ mới. Đây là kinh độ được sử dụng kể từ năm 1908.
Chính quyền của Nhật hoàng Nhật Bản đã cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Năm 1912, Nhật Bản đã ban hành một nghị định chuyển múi giờ trên bán đảo thành múi giờ chuẩn 135 độ đông như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm