Triều Tiên lần đầu tiên xảy ra cướp ngân hàng

Theo hãng tin UPI hôm 29-4, một nguồn tin từ tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên cho biết vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 4-4 ở huyện Shinam, Chongjin, một thành phố gần biên giới với Trung Quốc.

“Bởi đây là lần đầu tiên một ngân hàng bị cướp kể từ khi thành lập nước (CHDCND Triều Tiên) nên nhiều người đang ám ảnh vì vụ việc” - nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ngân hàng bị cướp nằm gần nhà hát Dorip và chi nhánh Shinam nơi có lực lượng canh gác vào ban đêm. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, các nhân viên bảo vệ không có mặt tại chốt an ninh.

Những tên cướp ngân hàng đã phá cửa ở lối vào và cướp đi số tiền mặt được cho là tổng cộng 70 triệu won Triều Tiên.

Nhà chức trách Triều Tiên hiện đang điều tra liệu có tay trong đồng lõa với bọn cướp hay không. Sau vụ việc, công tác giám sát cũng được tăng cường tại các chi nhánh ngân hàng khác.

Nguồn tin còn cho biết các chi nhánh ngân hàng tại Triều Tiên đang trữ nhiều tiền mặt hơn bình thường để chuẩn bị cho các hoạt động liên quan tới Đại hội VII của đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 6-5 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm