Triều Tiên lập vùng cấm tàu thuyền, chuẩn bị phóng tên lửa

Bình Nhưỡng đã phóng bốn tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ Tây vào ngày 3-4 vừa qua. Hàn Quốc gọi đây là nỗ lực để leo thang căng thẳng trong thời điểm nước này đang tổ chức cuộc tập trận thường niên với Mỹ.
Hai miền Triều Tiên gần đây đang ở trong thế bế tắc nhiều căng thẳng, lên án gay gắt lẫn nhau, nhất là sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố bắt giữ hai công dân Hàn Quốc vì tội làm gián điệp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sắp bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc ba gày từ 9-4. Vẫn chưa rõ cảnh báo mới đây cho tàu thuyền tránh xa vùng ngoài bờ Đông bán đảo Triều Tiên có phải dấu hiệu trực tiếp báo trước các vụ phóng tên lửa sắp tới hay không.

Một tàu tuần tra hải quân của Triều Tiên giữa các tàu đánh cá của Triều Tiên, trong vùng tranh chấp (Ảnh: AFP) 

“Không có dấu hiệu của hoạt động đặc biệt nào”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Na Seung-yong nói trong một cuộc phỏng vấn, cho biết cảnh báo cấm tàu thuyền của Triều Tiên đã không được gửi đến cho Seoul hay Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).
Trong khi đó, Triều Tiên đã báo cáo cho IMO trước khi phóng tên lửa tầm xa lần trước. Phái Triều Tiên khẳng định lần đó chỉ dùng để thử nghiệm tên lửa hỗ trợ phóng vệ tinh. 
Triều Tiên thường xuyên phóng thử tên lửa tầm gần vào vùng biển lân cận, như một cách đáp trả của nước này với những cuộc tập trận của Mỹ - Hàn. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, cảnh báo cấm tàu thuyền của Triều Tiên đã có hiệu lực từ 1-4, và có thể chỉ ra rằng một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa tầm trung Rodong “có thể xảy ra”.
Triều Tiên đã thử phóng tên lửa tầm trung Rodong có tầm bắn chừng 1.300km vào tháng 3-2014. Trong lần đó, Bình Nhưỡng đã không ban hành cảnh báo cấm tàu thuyền trước khi phóng.
Tháng trước, Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ Đông mà không thiết lập vùng cấm tàu thuyền, gây ra sự phản đối từ Nhật Bản.
Theo các chuyên gia, Triều Tiên đã từng đe dọa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư, có thể tiến gần tới việc lắp đầu đạn hạt nhân cho các tên lửa, mà tên lửa tầm trung Rodong có khả năng được sử dụng nhất.
Theo truyền thông nhà nước cho biết vào ngày 4-4, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một đơn vị hải quân nước này, giám sát cuộc tập trận tấn công bằng ngư lôi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm