Triều Tiên: Mỹ sai lầm lớn nếu nghĩ mình an toàn

Mỹ sai lầm lớn nếu nghĩ mình an toàn là lời cảnh cáo mới nhất của Triều Tiên đến Mỹ ngày 7-8, hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

“Thật điên rồ khi nghĩ Triều Tiên sẽ rúng động và thay đổi quan điểm vì các lệnh trừng phạt mới do các thế lực thù địch nghĩ ra” – KCNA dẫn lời cảnh cáo của Triều Tiên.

“Không có sai lầm nào lớn hơn việc Mỹ cho rằng đất nước mình an toàn” - Triều Tiên đe dọa sẽ có phản ứng thích đáng với hành động của thế lực thù địch Mỹ.

Tên lửa Triều Tiên là mối lo ngại lớn của Mỹ. Ảnh: KCNA

Tên lửa Triều Tiên là mối lo ngại lớn của Mỹ. Ảnh: KCNA

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho Mỹ một “bài học dữ dội” bằng sức mạnh hạt nhân chiến lược của mình, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của mình không thể thương lượng.

Ngày 5-8, 15 nước thành viên HĐBA đồng lòng ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt lần này nhắm vào các ngành nghề mang lại thu nhập chính cho Triều Tiên như xuất khẩu than, sắt, cùng một số lệnh cấm kinh tế khác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm