Triều Tiên nói sẽ không gặp phía Mỹ tại Hàn Quốc

Triều Tiên không có ý định gặp các quan chức Mỹ trong kỳ Thế Vận Hội Mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc), hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 8-2 dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết.

“Chúng tôi chưa bao giờ van nài đối thoại với Mỹ, và tới đây cũng sẽ như vậy. Nói rõ rằng chúng tôi không có ý định gặp gỡ phía Mỹ trong quá trình thăm Hàn Quốc” – KCNA dẫn lời ông Cho Yong-sam, Tổng Giám đốc Phòng Triều Tiên-Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Đội cổ vũ Triều Tiên đến Inje (Hàn Quốc) ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Đội cổ vũ Triều Tiên đến Inje (Hàn Quốc) ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Theo ông Cho, phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc chỉ để tham dự thi đấu thể thao tại Thế Vận Hội, không có ý định dùng sự kiện này như một đòn bẩy chính trị.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7-2 cho biết dẫn đầu phái đoàn cấp cao nước Triều Tiên sang Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế Vận Hội ngày 9-2 tại Pyeongchang, cách biên giới liên Triều chỉ 80km là nhân vật thuộc cấp quyền lực cao thứ hai Triều Tiên sau lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam.

Thành viên đội cổ vũ Triều Tiên đến Inje (Hàn Quốc) ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Thành viên đội cổ vũ Triều Tiên đến Inje (Hàn Quốc) ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong cũng sẽ có mặt trong phái đoàn. Bà Kim sẽ là nhân vật đầu tiên trong gia đình lãnh đạo Triều Tiên họ Kim vượt biên giới sang Hàn Quốc.

Bà Kim Yo-jong trong lần cùng anh trai là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi thăm quân đội năm 2015. Ảnh: KCNA

Bà Kim Yo-jong trong lần cùng anh trai là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi thăm quân đội năm 2015. Ảnh: KCNA

Tham dự lễ khai mạc cũng sẽ có Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Tại Nhật ngày 7-2 ông Pence cứng rắn rằng Mỹ tới đây sẽ trừng phạt nặng Triều Tiên vì các chương trình tên lửa-hạt nhân.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết lệnh trừng phạt có thể được công bố “trong vài tuần tới”, đề nghị các nước thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt hiện tại của LHQ, ủng hộ chiến dịch của Mỹ tăng áp lực lên các “cơ sở tài chính và đại diện thương mại” của Triều Tiên. Bà Kim là một quan chức phụ trách hoạt động tuyên truyền của Triều Tiên và năm ngoái đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen trừng phạt.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại dinh thủ tướng Nhật ở Tokyo ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại dinh thủ tướng Nhật ở Tokyo ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Lời khẳng định của ông Cho Yong-sam đã dập tắt hy vọng sự kiện Thế Vận Hội này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ, theo Reuters. Hàn Quốc đã muốn tận dụng sự kiện này để tái kết nối với Triều Tiên và mở đường đối thoại với hy vọng giải quyết một vấn đề khủng hoảng thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới. Đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Triều Tiên thời gian qua liên tục đe dọa hạt nhân với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm