Triều Tiên sẵn sàng hợp tác chống khủng bố với Mỹ

CHDCND Triều Tiên bắt đầu tham gia cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Mỹ dẫn đầu? Ảnh RIA).

Ngày 30/10 vừa qua, một tàu khu trục của Mỹ đã giúp đỡ y tế cho một tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên, sau khi con tàu này được tái chiếm từ tay hải tặc trên vùng biển Somali, gần thủ đô Mogadishu.

Trong thông cáo báo chí sau đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trích dẫn: “Chúng tôi rất biết ơn hải quân Mỹ đã giúp đỡ các thuỷ thủ của chúng tôi. Đây là một cột mốc đánh dấu sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.”

Cũng theo KCNA, chính phủ Bình Nhưỡng sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ, nhằm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố trong phạm vi có thể.

Từ năm 1998, Mỹ đã xếp CHDCND TRiều Tiên cùng Iran và Cuba vào danh sách các nước ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, cùng với những tiến bộ trong quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân trong thời gian gần đây, chính phủ Mỹ đã hứa sớm loại bỏ CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách này.

Theo Linh Huy ( Tiền Phong/ RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm