Triều Tiên sẽ thống nhất múi giờ với Hàn Quốc từ ngày 5-5

Đoàn Chủ tịch HĐND Tối cao Triều Tiên (Quốc hội) ngày 30-4 thông báo sẽ thống nhất múi giờ với Hàn Quốc từ ngày 5-5 tới nhằm thúc đẩy sự hòa giải và thống nhất, hãng thông tấn trung ương nước này KCNA cho biết.

Quyết định này đến sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ đề xuất đẩy nhanh múi giờ của mình lên 30 phút, giống múi giờ Hàn Quốc, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27-4.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) có cú bắt tay lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc sau khi bước sang phần đất Hàn Quốc ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm sáng 27-4. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) có cú bắt tay lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc sau khi bước sang phần đất Hàn Quốc ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm sáng 27-4. Ảnh: REUTERS

Trước đây hai miền đều sử dụng chung múi giờ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tháng 8-2015, Triều Tiên quyết định lùi múi giờ 30 phút, giải thích là nhằm xóa bỏ tàn tích của quá trình Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên 1910-1945.

“Nhận ra sự tổn thương đau đớn khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ biểu thị giờ Bình Nhưỡng và Seoul treo trên tường nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, ông ấy đã đề xuất thống nhất múi giờ miền Bắc và miền Nam trước khi làm bất cứ điều gì khác” - KCNA diễn tả tâm trạng dẫn tới quyết định của ông Kim, cho biết Quốc hội tới đây sẽ ra sắc lệnh thống nhất múi giờ hai miền.

Thông tin này cũng được người phát ngôn của Tổng thống Moon thông báo đến báo chí.

“Vì chúng tôi là bên đã thay đổi giờ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ quay lại múi giờ ban đầu. Các bạn có thể công khai điều này” - người phát ngôn Yoon Young-chan tường thuật lại lời ông Kim nói trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nắm tay bước lại sang phần đất Hàn Quốc sau khi bước sang phần đất Triều Tiên, lại làng đình chiến Bàn Môn Điếm sáng 27-4. Ảnh: YONHAP

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nắm tay bước lại phần đất Hàn Quốc sau khi bước sang phần đất Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm sáng 27-4. Ảnh: YONHAP

Ông Kim sáng 27-4 đã bước qua biên giới liên Triều ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều, đến Nhà Hòa Bình thuộc phần đất Hàn Quốc dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều với ông Moon. Việc ông Kim là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua đất Hàn Quốc kể từ khi hai bên chiến tranh và sau đó mời ông Moon bước lại sang phần đất Triều Tiên như một biểu tượng hòa giải đã gây ấn tượng lớn với thế giới.

Tuyên bố chung cuộc gặp thống nhất sẽ giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm một hiệp ước hòa bình, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm