Triều Tiên tẩy chay phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc

Liên hiệp Quốc (LHQ) và Mỹ cho biết, Triều Tiên ngày 19-12 tuyên bố sẽ không cử đại diện đến tham dự cuộc họp vào tuần tới của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về hồ sơ nhân quyền và đơn kiện Bình Nhưỡng trên Tòa án Hình sự Quốc tế.

Triều Tiên tẩy chay phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc ảnh 1

Chính quyền của ông Kim Jong-un (giữa) đã ra tuyên bố tẩy chay cuộc họp
Cố vấn chính trị đại diên cho phái đoàn Triều Tiên tại LHQ ông Kim Song phát biểu: “ Chúng tôi không công nhận cuộc họp của HĐBA. Vấn đề nhân quyền của chúng tôi không thuộc quyền hạn của HĐBA. Chúng tôi sẽ không tham dự.”
Theo thủ tục, Triều Tiên có thể gửi một đại diện tới tham dự cuộc họp. Các nhà ngoại giao hy vọng được trực tiếp thảo luận vấn đề này với phái viên Bình Nhưỡng. 
Trước đó, Đại Hội đồng LHQ đã thông qua quyết định yêu cầu HĐBA xem xét bàn giao Triều Tiên cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xử lý vì tội xâm phạm nhân quyền.Hai đặc phái viên LHQ hàng đầu về chính trị và nhân quyền sẽ tiến hành lập hồ sơ. 
Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã yêu cầu các vấn đề về quyền nên được đưa ra trước Hội đồng Nhân quyền LHQ thay vì HĐBA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm