Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Hãng tin Yonhap ngày 25-2 dẫn thông tin từ phủ Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae (hay còn gọi Nhà Xanh), ông Kim Yong-chol, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên phụ trách quan hệ liên Triều, ngày 25-2 đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại TP PyeongChang, nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2 từ phải qua) bắt tay với ông Kim Yong-chol, trưởng phái đoàn Triều Tiên ngày 25-2. Ảnh: YONHAP

“Tổng thống Moon chỉ ra rằng đối thoại Mỹ-Triều phải được tổ chức sớm để cải thiện quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên và giải quyết căn bản các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên” - ông Kim Eui-kyeom, phát ngôn viên Cheong Wa Dae cho biết.

"Phái đoàn Triều Tiên cũng nhất trí rằng quan hệ Triều - Mỹ phải phát triển cùng quan hệ Hàn - Triều đồng thời nhấn mạnh đã có đủ ý định để tổ chức đối thoại Triều - Mỹ" – ông Kim nói thêm. 

Cuộc gặp kéo dài một tiếng, bắt đầu lúc 17 giờ. Phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc sáng 25-2 để dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang. Ivanka Trump, con gái và là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng tham dự sự kiện

Tổng thống Moon hoan nghênh việc nối lại tình hữu nghị gần đây giữa hai miền Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết trong việc cải thiện hơn nữa quan hệ song phương, theo phát ngôn viên Cheong Wa Dae.

Seoul và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại song phương hồi tháng trước sau đứt đoạn hai năm. Nội dung đối thoại thảo luận về sự tham gia Thế vận hội của Triều Tiên.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp các quan chức Triều Tiên cấp cao chỉ trong hai tuần. Lần trước, ông gặp phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam làm trưởng đoàn. Trong phái đoàn còn có bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm