Trùm ma túy tổ chức đánh bom máy bay

Kết quả điều tra cho thấy trùm ma túy Pablo Escobar là kẻ chủ mưu vụ đánh bom máy bay. Mục đích nhằm ám sát ứng cử viên tổng thống Cesar Gaviria vì ông này kiên quyết bài trừ ma túy (ông được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 1990-1994). Giờ chót ông đã không lên máy bay. Escobar bị bắn hạ năm 1993.

Sau này, John Jairo Velasquez Vasquez (ảnh) là cánh tay phải của Pablo Escobar đã khai ra âm mưu kể trên. Vasquez giữ vai trò chỉ đạo bọn giết thuê đã khai nhận hơn 300 vụ giết người. Sau 22 năm ngồi tù, Vasquez được trả tự do có điều kiện hồi tháng 8 mới đây. Sự kiện này đã gây sốc cho gia đình các nạn nhân tai nạn máy bay. Carlos Mario Alzate Urquijo là một trong những tên tổ chức đánh bom máy bay bị kết án 20 năm tù nhưng cũng chỉ bị giam từ năm 1993 đến 2001.

Năm 2009, tòa án phán quyết vụ đánh bom máy bay là tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, đến nay cuộc điều tra vẫn giậm chân tại chỗ. 25 năm trôi qua, gia đình các nạn nhân tiếp tục đòi công lý.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm