Trung Quốc âm mưu lập phòng tuyến trên biển

Chuyên gia quân sự Philippines Jose Antonio Custodio nhận định như trên với báo Inquirer (Philippines) ngày 8-6.

Ông ghi nhận Trung Quốc đang xây dựng trên đảo Gạc Ma (ảnh), đảo Én Đất và giữa tuần rồi, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng ở đảo Ga Ven và đảo Châu Viên. Ông cảnh báo các nước cần đặc biệt lưu ý vì một khi kết nối các đảo này, Trung Quốc sẽ gia tăng sức mạnh để phong tỏa và chống trả can thiệp từ bên ngoài.

Ông cho rằng với chiến lược này, có thể Trung Quốc đang theo đuổi hai mục tiêu. Mục tiêu ngắn hạn là làm cho các nước tranh chấp, trong đó có Philippines phải nản lòng. Mục tiêu dài hạn là kiềm chế bước đi của Mỹ trong khu vực.

Ông tỏ ý nghi ngờ hiệu quả của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông bởi Trung Quốc cứ liên tục vi phạm. Bản thân Philippines tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông thì lại mất dần lãnh thổ về tay Trung Quốc. Ông nhấn mạnh việc Philippines cần làm lúc này là tăng cường sức mạnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển và các đơn vị đồn trú trên các đảo.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm