Trung Quốc bắt thêm hai người Nhật nghi là gián điệp

Báo Mainichi Shimbun ngày 11-10 đưa tin một phụ nữ Nhật khoảng 50 tuổi bị bắt ở Thượng Hải từ tháng 6 với cáo buộc làm gián điệp cho Nhật.
Theo Kyodo News, phụ nữ này quản lý một trường tiếng Nhật ở Tokyo. Bà thường xuyên đến Trung Quốc với mục đích không xác định.

Cũng theo báo Mainichi, một người đàn ông Nhật khác khoảng 60 tuổi cũng bị bắt giữ ở Bắc Kinh với cáo buộc tương tự.

 Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga trong cuộc họp báo sau khi hai người Nhật bị bắt giữ vì nghi ngờ làm gián điệp ở Trung Quốc. Ảnh: AP

Trung Quốc hồi tháng trước tuyên bố đã bắt giữ hai công dân Nhật bị nghi là gián điệp. Động thái này có thể khiến cho mối quan hệ Trung-Nhật vốn đã căng thẳng càng thêm căng thẳng.

Kyodo News dẫn nguồn tin ngoại giao từ giới chức Trung Quốc và Nhật cho biết hai công dân Nhật đã khai nhận họ làm nhiệm vụ thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Triều Tiên theo yêu cầu của Cục Tình báo an ninh công cộng của Nhật.
Năm 2005, Trung Quốc đã trục xuất hai công dân Nhật vì cáo buộc thu thập các thông tin liên quan đến quân sự.
Năm 2010, bốn công dân Nhật khác cũng bị bắt giữ vì làm gián điệp trong một căn cứ quân sự ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm