Trung Quốc bỏ tù 16 người vì buôn bán nội tạng người

Tân Hoa xã dẫn lại bản án ngày 31-12-2016 tường thuật bị cáo gồm có một bác sĩ gây mê, một y tá, một phó bác sĩ cùng 13 cá nhân khác. Nhóm người này đã tham gia vào một đường dây buôn bán thận bất hợp pháp trên quy mô lớn. Các bị cáo nhận án tù 2-5 năm.

Tình trạng buôn bán nội tạng trái phép vẫn còn tràn lan tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP

Tòa án TP Tế Nam, Sơn Đông cho biết các bị cáo đã sử dụng mạng Internet truy tìm những người bán thận trên khắp Trung Quốc, sau đó tổ chức kiểm tra và đóng vai trò môi giới giữa người mua và người bán thận.

Các ca cấy ghép thận được tiến hành bí mật tại TP Phì Thành. Tòa án ngoài ra cho biết các bệnh nhân được yêu cầu phải tra 400.000-600.000 nhân dân tệ (khoảng 57.620-86.430 USD) cho mỗi ca ghép thận trong khi những người bán thận chỉ nhận 40.000 nhân dân tệ.

Năm 2007, Trung Quốc lần đầu tiên công bố luật về cấy ghép nội tạng người, theo đó cấm các tổ chức và cá nhân buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán nội tạng trái phép vẫn còn tràn lan tại Trung Quốc, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm