Trung Quốc: Cảnh báo nguy cơ lũ tràn đập Tam Hiệp

Trung Quốc: Cảnh báo nguy cơ lũ tràn đập Tam Hiệp ảnh 1

Nước lũ được tháo ra từ các cửa cống của đập Tam Hiệp tại Yichang, miền trung tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 19.7. Lưu lượng nước tràn vào đập Tam Hiệp đã chạm mức 58.000 m3/giây sáng 19.7, đạt mức cao kỷ lục trong mùa lũ năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hãng tin Tân Hoa Xã ngày 19.7 cho biết mực nước tại sông Dương Tử đã vượt đỉnh lũ năm 1998 (đợt lũ lụt nghiêm trọng từng làm hơn 4.150 người thiệt mạng và 18 triệu người phải di tản). Cùng ngày, China Daily dẫn lời ông Wei Shanzhong, người đứng đầu cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán khu vực sông Dương Tử: “Các mực nước của cơn lũ này sẽ cao hơn trận lũ lịch sử năm 1954 và 1998, lượng mưa quanh đập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy vào đập”.

Trong khi đó, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn vẫn tiếp tục trên thượng nguồn sông Dương Tử trong ngày 19.7, gây áp lực cho nhiều nhánh sông ở hạ nguồn, vốn đã ở mức nước báo động. Tính đến sáng 19.7, trận mưa kéo theo lụt lội xảy ra trong tháng 7.2010 tại 11 tỉnh của Trung Quốc, chủ yếu dọc sông Dương Tử, đã khiến 146 người chết và 40 người mất tích. Theo Tân Hoa Xã, lũ quét xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên hôm 16.7 khiến 26 người thiệt mạng, 30 người mất tích trong khi 800.000 người phải di tản và 9 triệu người bị ảnh hưởng. Trong ngày 18.7, tại tỉnh Thiểm Tây, lũ quét và lở đất xảy ra ở thành phố An Khang đã làm tám người thiệt mạng, 57 người mất tích. Tại huyện Lam Cao, ngoại ô An Khang, ít nhất 20 người mất tích trong một vụ lở đất khác.

Theo Kim Dung (SGTT,Tân Hoa Xã, China Daily, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm