Trung Quốc đầu tư xây nhà máy lọc dầu ở Campuchia

Trước đó, Chủ tịch Công ty Hóa dầu Campuchia Siv Kong Triv đã ký hợp đồng mua thiết bị kỹ thuật của Tập đoàn Sinomach để thực hiện dự án xây dựng nhà máy.

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), tại cuộc họp báo, Chủ tịch Tập đoàn Sinomach Trương Tô Cương cho biết dự án xây dựng nhà máy lọc dầu trị giá 2,3 tỉ USD, nhà máy được xây dựng trên diện tích 80 ha ở khu vực giáp giới giữa tỉnh Preah Sihanouk và tỉnh Kampot (miền Nam Campuchia).

Ông Trương Tô Cương cho rằng Tập đoàn Sinomach quyết định đầu tư vào Campuchia nhờ quan hệ mật thiết giữa hai nước và căn cứ vào tiềm năng ngành dầu mỏ của Campuchia.

Giám đốc Công ty Hóa dầu Campuchia Mao Chetra cho biết nhà máy lọc dầu được xây dựng với công nghệ mới nhất chưa từng sử dụng ở Đông Nam Á. Ông nhấn mạnh nhà máy sẽ thúc đẩy kinh tế Campuchia, tăng thu cho nhà nước và tạo hàng ngàn việc làm.

Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đưa tin Phó Thủ tướng Campuchia Sok An thông báo sau khi hoàn thành vào cuối năm 2015, nhà máy lọc dầu sẽ sản xuất 5 triệu tấn dầu/năm. Ông nói nhu cầu dầu của Campuchia hơn 1 triệu tấn/năm sẽ tăng lên 3-4 triệu tấn/năm trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Sok An cho biết Tập đoàn Dầu khí Chevron (Mỹ) đã đầu tư khoảng 150 triệu USD để thăm dò dầu khí tại một lô của Campuchia ở vịnh Thái Lan và tập đoàn này cần đầu tư thêm 600 triệu USD nữa để khai thác dầu khí. Hiện chính phủ Campuchia và Tập đoàn Chevron chưa thỏa thuận được phần chia lợi nhuận nên chưa thể khởi động khai thác.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, nước này đã chi 1,33 tỉ USD nhập khẩu 1,35 triệu tấn dầu từ Việt Nam, Thái Lan và Singapore trong 10 tháng đầu năm 2012.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm