Trung Quốc diễn tập trên biển Hoa Đông

Chỉ vài ngày sau khi hải quân Nhật tổ chức duyệt binh nhân dịp 60 năm ngày thành lập hải quân, đến lượt hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), ngày 19-10, hạm đội Hoa Đông của hải quân Trung Quốc phối hợp với hai cơ quan dân sự gồm Chi cục biển Hoa Đông (Cục Hải dương quốc gia) và Cục Ngư chính khu vực biển Hoa Đông (Bộ Nông nghiệp) tổ chức diễn tập quy mô lớn trên biển Hoa Đông.

Cuộc diễn tập mang tên “Hợp tác Hoa Đông 2012” kéo dài một ngày. Hải quân huy động tàu bảo vệ, tàu bệnh viện, tàu kéo, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng cứu hộ. Hai cơ quan còn lại huy động các loại tàu thuyền và máy bay công vụ.

Chủ đề diễn tập là lực lượng hải quân hỗ trợ tàu hải giám và tàu ngư chính trên biển trong bối cảnh tàu hải giám và tàu ngư chính Trung Quốc bị tàu các nước khác theo dõi, quấy nhiễu, gây cản trở và tấn công tại khu vực biển tranh chấp.

Trung Quốc diễn tập trên biển Hoa Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh ngày 19-10 tại Bộ Ngoại giao. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Nội dung diễn tập như sau: Giả định tại một khu vực nào đó trên biển Hoa Đông, tàu Trung Quốc bị tàu nước khác đâm hỏng, khi đó tàu hải quân và máy bay trực thăng Trung Quốc sẽ đến cứu viện.

Cuộc diễn tập được thực hiện theo bốn giai đoạn gồm quân đội và cơ quan địa phương phối hợp chỉ huy, tàu thi hành công vụ địa phương tuần tra biển, tàu hải quân hỗ trợ tàu thi hành công vụ địa phương lập đội hình.

Ngày 19-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto phát biểu ông không bình luận gì về bản chất hay mục đích của cuộc diễn tập của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng tuần duyên Nhật sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ động thái của Trung Quốc.

Hãng tin Reuters ghi nhận Trung Quốc thường lặp đi lặp lại rằng đó chỉ là các cuộc diễn tập thường kỳ chứ không nhắm vào nước nào. Dù vậy, báo chí quốc tế nhận định các cuộc diễn tập của Trung Quốc là hình thức nhằm trả đũa các cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ-Nhật, Mỹ-Philippines hoặc Mỹ-Hàn Quốc.

Liên quan đến quan hệ Philippines-Trung Quốc, sau nhiều tháng căng thẳng liên quan đến bãi cạn Scarborough, ngày 19-10 tại Manila (Philippines), Thứ trưởng Ngoại giao Erlinda Basilio của nước chủ nhà đã cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh chủ trì cuộc tham vấn lần thứ 18 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Hai bên đã nhất trí duy trì đối thoại và trao đổi các bất đồng một cách thích hợp để tránh tác động tiêu cực đến quan hệ song phương. Bà Phó Oánh thăm Philippines trong ba ngày.

Ngày 19-10, tướng Sam Angelella chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật đã chỉ thị cấm trại trong thời gian không xác định đối với toàn bộ 47.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Nhật. Ông cũng thông báo tất cả quân nhân và dân sự làm việc trong quân đội Mỹ tại Nhật sẽ phải theo học lớp đào tạo về các giá trị cơ bản. Rạng sáng 16-10, hai binh sĩ Mỹ 23 tuổi đóng quân tại Okinawa (Nhật) đã cưỡng bức một cô gái Nhật. Tướng Sam Angelella đã nhân danh cá nhân gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và người dân Okinawa. Đại sứ Mỹ tại Nhật John Roos khẳng định Mỹ sẽ hợp tác toàn diện với Nhật để quản lý tình huống khủng khiếp này.

HOÀNG HẠNH - H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm