Trung Quốc hủy tour đến Thái Lan

Phe áo đỏ đã nộp đơn tố cáo Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ra lệnh cho quân đội giết người biểu tình là sai luật và yêu cầu bắt giữ những kẻ mà Thủ tướng gọi là khủng bố trà trộn gây rối trong cuộc đụng độ ngày 10-4. Hiện vẫn còn 276 người bị thương nằm bệnh viện. Lãnh đạo phe áo đỏ Natthawut Saikua đe dọa sẽ chiếm một địa điểm công cộng nữa và công khai phim ảnh về cuộc đụng độ.

Trung Quốc hủy tour đến Thái Lan ảnh 1

Về đề xuất giải thể đảng Dân chủ cầm quyền của Ủy ban bầu cử, đảng Dân chủ tuyên bố sẽ cung cấp chứng cứ vô tội cho Bộ Tư pháp nhưng nếu Bộ Tư pháp chuyển lên tòa án tối cao thì đảng Dân chủ sẽ không can thiệp nữa. Hôm trước đó, đảng Chart Thai Pattana (thuộc liên minh cầm quyền) chuyển hai đề nghị (giải tán Quốc hội trong sáu tháng và đàm phán) đến phe áo đỏ nhưng bị phe áo đỏ từ chối.

Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty du lịch tạm ngưng tổ chức tour đến Thái Lan. Trong tuần qua, khoảng 100 chuyến bay từ Trung Quốc sang Thái Lan mừng tết té nước bị hủy vì lo ngại vấn đề an ninh.

THIÊN ÂN (Theo AP, Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm