Trung Quốc rầm rộ tập trận sát biên giới Myanmar

Không quân Trung Quốc chuẩn bị tập trận gần biên giới Myanmar (Ảnh minh họa)

Cuộc tập trận vừa được Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo vào ngày 1-6. Khu vực tập trận là vùng lãnh thổ Trung Quốc từng bị trúng đạn pháo từ phía Myanmar, hậu quả cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Myanmar và lực lượng ly khai sắc tộc.

Chính quyền Bắc Kinh trong thời gian qua rất “phiền lòng” trước liên tiếp các vụ đạn lạc từ Myanmar bắn vào lãnh thổ Trung Quốc, làm ít nhất năm công dân Trung Quốc thiệt mạng. Đã có hàng ngàn người tị nạn từ Myanmar tràn vào tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc.
Cuộc tập trận đạn thật sẽ bắt đầu từ ngày 2-6, tại hai xã nằm sát biên giới vùng lãnh thổ Kokang của Myanmar. Theo bản thông báo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã báo trước cho Myanmar về cuộc tập trận. Thời gian kết thúc cuộc tập trận vẫn chưa được thông báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm