Trung Quốc tử hình nguyên bí thư Tỉnh ủy Vân Nam

Theo Reuters ngày 9-10, ông Bạch Ân Bồi (Bai Enpei), 70 tuổi, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc và tỉnh Vân Nam đến năm 2011. Ông bị kết án tử vì lạm dụng chức quyền, tham nhũng hơn 247 triệu nhân dân tệ (khoảng 37 triệu USD).

Tuyên bố chính thức của tòa án cho biết “Số tiền tham nhũng của ông Bạch Ân Bồi là vô cùng lớn, tội trạng gây ra cực kỳ nghiêm trọng và có tác động xã hội đặc biệt nguy hiểm.”

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi. Ảnh: SCMP

Tòa án đã kết án tử hình cho ông nhưng hoãn thi hành án hai năm. Tuyên bố tòa cho biết ông Bạch đã thừa nhận tội trạng và tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi và số tài sản bất hợp pháp đã được thu hồi hoàn toàn.

Ngoài ra, ông Bạch cũng đã bị tước các quyền chính trị suốt đời, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Trung Quốc đang tiến hành các cuộc càn quét tham nhũng lớn kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Hàng chục quan chức cấp cao đã bị “sa lưới” vì tội tham nhũng, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm