CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH:

Trung Quốc và ASEAN phải giải quyết hòa bình các tranh chấp

Hãng tin BBC ghi nhận đây là lần đầu tiên một lãnh đạo nước ngoài phát biểu trước Quốc hội Indonesia.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói TQ và các nước ASEAN phải tìm cách giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp biển theo phương cách hòa bình để bảo vệ ổn định và hòa bình khu vực. Ông nhấn mạnh ASEAN là trung tâm quan trọng của “con đường tơ lụa trên biển”, TQ sẵn sàng gia tăng hợp tác hàng hải với ASEAN, TQ xem trọng vai trò của Indonesia trong ASEAN và sẵn sàng hợp tác với Indonesia cùng các nước ASEAN khác để chia sẻ thịnh vượng chung.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tận Cận Bình và Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã ra tuyên bố chung ghi nhận:

- Các nước trong khu vực có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông.

- TQ, Indonesia và các nước ASEAN sẽ hợp tác thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông.

- Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác hướng tới thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Hôm 2-10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Hai bên cam kết nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm