Trung Quốc vượt Nhật số trường đại học tầm cỡ thế giới nhất

Khoảng 21 trường đại học ở Trung Quốc đại lục được xếp vào top 100 trường đại học tầm cỡ thế giới. Theo đó, trường Đại học Bắc Kinh xếp hạng 4 và Đại học Thanh Hoa xếp hạng 10.

Kết quả xếp hạng trường đại học châu Á 2015 của Times Higher Education Rankings (Nguồn: Times Education Rankings)

Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của Trung Quốc có 6 trường đại học lọt top 100, trong đó có 2 trường xếp top 10 và một trường thuộc Ma Cao lọt top 50.

Mặc dù Đại Học Tokyo, Nhật Bản vẫn là trường đại học danh tiếng nhất ở châu Á, nhưng đợt xếp hạng này Nhật Bản đã “trượt” xuống vị trí thứ 2 vì chỉ có 19 trường đại học lọt top 100 trường đại học tầm cỡ thế giới. Con số này suy giảm trong 20 năm qua.

Trường Đại học Peking (Trung Quốc) lọt top 10 trường đại học tầm cỡ thế giới trong nhiều năm (Nguồn: China Daily)

Theo tạp chí Times Higher Education chuyên cung cấp thông tin về giáo dục đại học, bảng xếp hạng này dựa trên 13 chỉ số để đo lường thế mạnh mỗi trường đại học dựa vào các nhiệm vụ trọng tâm của nó như: giảng dạy, nghiên cứu, truyền tải kiến thức và triển vọng quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm