Truy tìm nghi can trữ thuốc nổ làm 88 người chết

Hôm 12-9, vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại nhà hàng này vào lúc các nhân viên văn phòng và học sinh đang ăn sáng (ảnh). Số người chết đã tăng lên 88 người với hàng trăm người bị thương. Sau vụ nổ, nghi can Rajendra Kasawa và em trai đã biến mất.

Theo giải thích ban đầu, đầu tiên bình gas phát nổ dẫn đến vụ nổ thứ hai lớn hơn do thuốc nổ tàng trữ phát nổ. Tuy nhiên, cảnh sát huyện Jhabua cho biết vụ nổ xảy ra ngược lại, nghĩa là thuốc nổ phát nổ trước, sau đó bình gas mới nổ theo.

Cảnh sát huyện cho biết ông Rajendra Kasawa có giấy phép sở hữu thuốc nổ nhưng trữ thuốc nổ trong khu dân cư là hành vi phạm pháp. AFP cho biết ông này là doanh nhân tại địa phương, cách đây năm năm đã thuê một phần căn hộ để kinh doanh nông sản.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm