Từ 1-8, Đài Loan cấm công ty môi giới hôn nhân

Trong một thông cáo, Cục Di trú Đài Loan cho biết những ai vi phạm sẽ bị phạt đến 1 triệu đài tệ (khoảng 44.055 USD). Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng cho 11 tổ chức phi chính phủ chuyên môi giới hôn nhân do cục này quản lý.

Theo thống kê của Cục Di trú Đài Loan, tính đến tháng 6-2009, có hơn 410.000 đàn ông Đài Loan kết hôn với những phụ nữ đến từ Trung Quốc đại lục hoặc Đông Nam Á, đa số thông qua sự sắp đặt của các công ty môi giới.

Năm ngoái, Quốc hội Đài Loan đã sửa lại luật nhập cư nhằm dọn đường cho lệnh cấm nói trên sau khi xảy ra nhiều vụ trọng án liên quan đến các cô dâu nước ngoài. Vào năm 2007, một người đàn ông Đài Loan đã bị phạt tù chung thân do tội giết vợ là người Việt để lấy tiền bảo hiểm.

Năm 2004, một người đàn ông khác lãnh 4 năm rưỡi tù giam do đã hành hạ và đối xử như nô lệ với cô vợ cũ người Việt Nam trong gần bảy tháng. Lúc được tìm thấy bị bỏ lại một nhà máy điện ở miền trung Đài Loan, người phụ nữ này chỉ còn nặng 29kg.

Theo TƯỜNG VY ( TTO, Straits Times, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm