Tướng Mattis: Không muốn chiến tranh với Triều Tiên

Ngày 27-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến khu phi quân sự liên Triều, giữa lúc căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc đang rất cao. Đi cùng ông Mattis đến khu phi quân sự là Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo.

“Các hành động hiếu chiến của Triều Tiên tiếp tục đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu, bất kể Hội đồng Bảo an LHQ đồng lòng lên án. Như Ngoại trưởng Tillerson đã nói rõ, mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh mà là giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” - ông Mattis nói tại khu phi quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) đến khu phi quân sự liên Triều tại làng Bàn Môn Điếm ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 27-10. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) đến khu phi quân sự liên Triều tại làng Bàn Môn Điếm ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 27-10. Ảnh: AFP

Hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên cũng như màn đấu khẩu đe dọa qua lại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khiến căng thẳng hai bên tăng đến mức nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến đối đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (thứ 3 từ phải sang) và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo (thứ 3 từ trái sang) tại khu phi quân sự liên Triều tại làng Bàn Môn Điếm ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 27-10. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (thứ 3 từ phải sang) và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo (thứ 3 từ trái sang) tại khu phi quân sự liên Triều tại làng Bàn Môn Điếm ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 27-10. Ảnh: AFP

Tuần trước, Giám đốc CIA Mike Pompeo nhận định Triều Tiên chỉ còn vài tháng nữa sẽ phát triển thành công tên lửa hạt nhân bắn tới nước Mỹ, điều ông Trump lo ngại và quyết ngăn chặn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trong lần thử ngày 4-7. Ảnh: AFP

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trong lần thử ngày 4-7. Ảnh: AFP

Trước khi đến Hàn Quốc, ông Mattis đã có 3 ngày họp cùng các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Philippines. Mục tiêu của ông Mattis là tìm giải pháp hòa bình giải quyết khủng hoảng Triều Tiên trong bối cảnh Tổng thống Trump sẽ đến châu Á tuần tới.

Trong khi đó, Triều Tiên có hành động được cho sẽ phần nào giúp giảm căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc khi cho biết trong ngày 27-10 sẽ thả một tàu cá Hàn Quốc xâm nhập trái phép vùng biển Triều Tiên ngày 21-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm