Úc bắt đầu kiểm tra các mảnh vỡ nghi của MH370

Tại đây, các chuyên gia sẽ xác định xem hai mảnh vỡ này có phải là của máy bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.

Một mẩu máy bay MH370 được du khách người Mỹ Blaine Gibson tìm thấy ngoài khơi Mozambique vào cuối tháng 2-2016 (CNN)

Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar hai năm về trước với 239 hành khách trên máy bay và mất tích kể từ đó.

Sau nhiều năm tìm kiếm, một thiếu niên người Nam Phi và một luật sư người Mỹ mới đây đã tìm thấy các mảnh vỡ ngoài khơi bờ biển Mozambique. Những phát hiện này mở ra hy vọng tìm được lời giải đáp cho những điều bí ẩn xoay quanh chuyến bay MH370.

Vào ngày 29-7, các điều tra viên thu thập một mảnh vỡ máy bay trên đảo Reunion, thuộc lãnh thổ Pháp tại Ấn Độ Dương. Một tuần sau chính phủ đã xác nhận đó là mảnh vỡ từ máy bay MH370 mất tích vào ngày 8-3-2014 (CNN)

Các nhà điều tra sẽ bắt đầu kiểm tra các mảnh vỡ vào thứ hai để xác định xem nó có phải từ MH370 hay không.

"Quá trình kiểm tra là bắt đầu từ ngày 21-3 và với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia, chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả kiểm tra các mảnh vỡ càng sớm càng tốt", Bộ Giao thông vận tải Malaysia cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm